Kết quả tìm kiếm cho "bị đe dọa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4382
Hoạt động thương mại toàn cầu đang đối mặt với những bất ổn lớn do những tuyên bố trái chiều từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc về các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 26-4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.948 đồng.
Khối u trung thất của bệnh nhân có kích thước lên tới 30x20 cm, nặng 3,6 kg. Đây là một trong những khối u lớn hiếm gặp trong y văn, đe dọa nghiêm trọng đến chức năng hô hấp của người bệnh.
Tỷ giá USD hôm nay (25-4): Rạng sáng 25-4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 31 đồng, hiện ở mức 24.928 đồng.
Để đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược, góp phần vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, rất nhiều tấm gương anh dũng hy sinh khi tuổi còn đang đôi mươi. Sau cái chết bất tử của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, trước lúc ra pháp trường, Anh hùng Lê Độ cũng hiên ngang “Sống như anh”.
Giá cacao – nguyên liệu chính để sản xuất socola – đã tăng gần 300%. Mức tăng giá phi mã này đã khiến các sản phẩm socola trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết, từ những thanh kẹo ngọt ngào cho đến những quả trứng Phục sinh đặc trưng của mùa lễ hội.
Tỷ giá USD hôm nay (24-4): Rạng sáng 24-4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.897 đồng.
Khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran giữa Washington và Tehran đang diễn ra, Israel được cho là đang cân nhắc “đòn tấn công giới hạn” vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh mục thuốc và các thuốc được sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với các thuốc giả mới được phát hiện vừa qua; kiểm tra việc kê đơn có sữa, thực phẩm chức năng.
Ngày 18/4, Tổng thống Donald Trump cho biết, phía Mỹ đang có các cuộc nói chuyện được đánh giá là tốt đẹp với Trung Quốc, trong bối cảnh xung đột thương mại hai nước chưa có quá nhiều dấu hiệu "xuống thang".
Theo WTO, dựa trên các biện pháp thuế quan hiện tại, bao gồm cả việc Mỹ tạm hoãn 90 ngày áp thuế đối ứng với nhiều quốc gia, khối lượng thương mại hàng hóa thế giới năm 2025 dự kiến giảm 0,2%.
Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn tiếp tục tăng thuế đối với Trung Quốc vì điều đó có thể làm đình trệ thương mại giữa hai nước và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần liên hệ để cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận.